Kinh tế Thứ 7 05/04/2025 07:35

Mô hình trồng đào huyền thu nhập khủng ở vùng cao Nghệ An

18:21, 25/01/2025
Chọn gắn bó với nghề trồng đào huyền để làm giàu, anh Lầu Bá Hạ, sinh năm 1993, trú tại bản Ka Nọi, xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, đã mạnh dạn đầu tư hơn 6.000 gốc đào huyền trên diện tích đất nương rẫy cũ của gia đình. Sau nhiều năm kiên trì chăm sóc, mô hình trồng đào huyền của anh Hạ đã đem lại giá trị kinh tế cao, giúp gia đình thu về trên 700 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.
Những gốc đào huyền đến kỳ thu hoạch của gia đình anh Lầu Bá Hạ ở bản Ka Nọi, xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Khác với bạn bè cùng trang lứa, người chọn vào đại học, người đi bộ đội hay làm ăn xa để tránh việc đồng áng, anh Lầu Bá Hạ – người dân tộc Mông – lại quyết định tìm hướng đi riêng. Nhận thấy tiềm năng của giống đào huyền, anh lặn lội ra Bắc Giang để học nghề trồng và chăm sóc loài cây cảnh đặc biệt này. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, anh mạnh dạn trồng hơn 6.000 gốc đào huyền trên mảnh đất quê hương.

Đào huyền là giống đào nổi tiếng ở các tỉnh phía bắc.

Sau bốn năm cần mẫn chăm sóc, đến vụ Tết năm 2025, gia đình anh Hạ bắt đầu xuất bán hơn 600 gốc đào huyền với giá trung bình 1,5 triệu đồng/gốc. Sau khi trừ chi phí, anh thu về khoảng 700 triệu đồng – con số đáng mơ ước đối với một hộ dân vùng cao.

Đây là giống đào bông kép, cánh to, hoa nở màu trắng rực.

Anh Hạ chia sẻ: "So với đào bản địa, đào huyền cần thời gian chăm sóc và tạo dáng công phu hơn. Mỗi năm, mỗi gốc đào phải được cắt tỉa ít nhất bốn lần. Sau mỗi lần tỉa cành, phải bón phân và tưới nước thường xuyên để cây phát triển tốt, ra nhiều cành và nụ đúng dịp Tết Nguyên đán."

 Vườn đào của gia đình anh Lầu Bá Hạ đang thu hút thương lái thu mua và người dân đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, cũng như học tập kỹ thuật trồng đào.

Bên cạnh đó, việc phòng trừ sâu bệnh cũng rất quan trọng. Theo anh Hạ, người trồng đào huyền cần theo dõi chặt chẽ các giai đoạn sinh trưởng của cây, kịp thời phát hiện và xử lý sâu bệnh để đảm bảo chất lượng và mẫu mã cây đào khi xuất bán.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng bộ xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, chia sẻ, địa phương sẽ nhân rộng mô hình trồng đào huyền.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng đào huyền của anh Lầu Bá Hạ, nhiều hộ dân ở xã Na Ngoi đã học tập và bắt đầu triển khai trồng loại cây này. Đến nay, trên địa bàn xã đã có hai mô hình trồng đào huyền, bước đầu mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, cho biết: "Cây đào huyền rất phù hợp với khí hậu địa phương. Hiện nay, chính quyền xã đang định hướng đưa mô hình này vào chương trình phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng đề xuất huyện hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia để nhân rộng mô hình, giúp người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế bền vững."

Sau 4 năm trồng, đào huyền mang lại thu nhập khủng cho chàng trao đồng bào Mông Lầu Bá Hạ. Mở ra hưởng đi mới trong phát triển kinh tế của bà con vùng cao Nghệ An. 

Thành công của anh Lầu Bá Hạ không chỉ giúp gia đình anh có thu nhập cao mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân vùng cao Kỳ Sơn. Với lợi thế khí hậu phù hợp và kỹ thuật trồng ngày càng được cải tiến, mô hình trồng đào huyền hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho bà con địa phương, đặc biệt trong những dịp Tết đến Xuân về.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện